Trang 1 / 7 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 61
  1. #1
    Tham gia
    14-04-2006
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sự thực về GSO - media !!

    CÁi này mình lấy trên trang web "CAND online"

    Kinh tế
    Sự mập mờ của GSO - Media.
    Sự thật về website đầu tư tài chính qua mạng GSO - Media
    7:03, 26/11/2007
    Thời gian qua, một loạt những website đầu tư tài chính qua mạng bị phát hiện là lừa đảo, nhiều tổng giám đốc đã bị bắt, bị khởi tố. Thế nhưng hiện vẫn còn một số website tự xưng là... mô hình tiên tiến của thương mại điện tử đang ra sức phát triển thành viên bằng những thông tin đầy mập mờ và gian dối. Và, một trong số đó là GSO - Media.

    GSO - Media (www.gso - media.com) mời chào thật hấp dẫn: “Từ 100 USD đầu tư ban đầu, lợi nhuận có thể lên đến hàng triệu USD!”.

    Một buổi chiều, chúng tôi đến Công ty Cổ phần đầu tư thương mại, dịch vụ Sao Việt tại Tầng 1, tòa nhà 17 T9 Khu đô thị mới Trung Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội để tham dự buổi hội thảo của GSO - Media về thương mại điện tử mang tên Internet & những cơ hội kinh doanh mới. Buổi hội thảo được diễn ra với rất đông người tham dự, ngồi kín cả một căn phòng rộng khoảng 20m2, chưa kể một số khác đến trễ đã phải đứng bên ngoài để lắng nghe. Tại đây, thành phần tham dự phần lớn là sinh viên. Trong đó có một số xuất thân từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng…

    GSO - Media là gì?

    Một VIP 3 sao của GSO - Media (tên Quyết) – mở đầu buổi nói chuyện với một bài diễn thuyết dông dài và quen thuộc về lợi ích của Internet và thương mại điện tử. Để tăng tính thuyết phục, Quyết không quên trích dẫn những câu nói nổi tiếng của tỉ phú Bill Gates cũng như sự thành công rực rỡ của các sinh viên sáng lập nên Yahoo, Google và lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo của họ. Khi người nghe đã bắt đầu “choáng ngợp” với những con số hàng tỉ USD lợi nhuận, cũng là lúc phần chính của chương trình bắt đầu: GSO - Media và những cơ hội kinh doanh.

    Quyết giải thích: “GSO - Media là từ viết tắt của Global Service One, tức là dịch vụ số một toàn cầu về truyền thông và quảng cáo (?!). Nguồn gốc của nó xuất phát từ một tập đoàn tài chính của Mỹ mang tên Global Business Solution Inc. do Phạm Thanh Hằng – một tiến sĩ người Việt Nam có 22 năm làm việc tại Mỹ - sáng lập. Sau đó kết hợp với công ty CPĐT thương mại Sao Việt (SAVICOM) và Đất Việt Net để triển khai dự án GSO - Media đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam”.

    Khi người nghe còn chưa kịp hình dung ra sự đồ sộ của tập đoàn tài chính trên thì Thắng đã tiếp tục thông tin về cộng đồng 500.000 thành viên của dự án và mục tiêu trở thành công ty Internet hàng đầu thế giới với 10 triệu thành viên (?!), 100.000 doanh nghiệp hợp tác vào năm 2010.

    Hấp dẫn siêu lợi nhuận

    Theo lời giới thiệu của nhà thuyết khách, GSO - Media có hai hình thức tham gia: thành viên miễn phí và thành viên VIP. Điều kiện để trở thành thành viên miễn phí cực kỳ đơn giản: 18 tuổi trở lên, có tư cách pháp nhân (CMND) và mã GSO của người giới thiệu. Công việc chính của nhóm thành viên này là đọc quảng cáo được trả tiền với mức giá từ 0,01-0,1 GM/quảng cáo (GM = GSO Money, đơn vị tiền ảo của GSO - Media, mỗi 1 GM sẽ quy đổi được 1 USD tiền thật), đồng thời sẽ nhận được 0,05 GM huê hồng nếu giới thiệu được một thành viên khác tham gia vào mạng lưới của mình.

    Thế nhưng, đó chỉ là khúc dạo đầu. Trọng tâm của dự án không phải là ở nhóm thành viên này. Do đó, để dập tắt những ý nghĩ mới xuất hiện về ước mơ làm giàu bằng cách đọc quảng cáo, Quyết kết luận: “Đây chỉ là chương trình thành viên mang tính khích lệ chứ không phải là một môi trường để các bạn hoàn thiện công việc của mình”.

    Theo đó, “môi trường thực sự” trên chỉ tồn tại một khi nhà đầu tư tham gia vào VIP Club với chi phí đầu tư ban đầu là 100 USD. Với 100 USD đó, nếu thuyết phục được 3 người khác trực tiếp tham gia vào mạng lưới của mình, nhà đầu tư sẽ được hưởng huê hồng 30 USD/người, tức là 90 USD. Nếu 3 người này lại đi “chào mời” được thêm 9 người khác tham gia, bạn sẽ được hưởng 7 USD/người, tức 63 USD.

    Website GSO - Media tại địa chỉ www.gso - media.com.

    Cứ thế, sau 8 tầng, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận 50.000 USD. Con số sẽ lên đến 500.000 USD với 4 người tham gia trực tiếp và 2.500.000 USD với 5 người tham gia trực tiếp. Chưa kể, nếu đạt được một lượng người nhất định trong mạng lưới của mình, VIP đó sẽ được nâng cấp lên 1 sao đến 5 sao… để hưởng % theo lợi nhuận toàn cầu của tổng công ty (?!).

    Để đảm bảo những con số này là sự thật, tài khoản của một VIP 5 sao được “demo” với 8 USD thu nhập từ đọc quảng cáo và 23.000 USD lợi nhuận từ việc giới thiệu thành viên tham gia mạng lưới của mình.

    Hội thảo hay tuyên truyền?

    Trước khi kết thúc phần đầu của chương trình, một đoạn video phóng sự về GSO - Media (mà theo Quyết chính là do Đài truyền hình trung ương (?!) thực hiện vào giữa năm 2006) được chiếu lên dành cho những ai còn chút “lấn cấn” về niềm tin đối với dự án này. Đoạn video kéo dài khoảng 5 phút , được xây dựng như một phóng sự chính trong chương trình thời sự hằng ngày của VTV, thế nhưng, nội dung của nó lại mang tính quảng cáo một cách trắng trợn, và cũng không hề xứng đáng với thời lượng 5 phút của một chương trình thời sự được cả nước theo dõi.

    Đặc biệt hơn, chương trình này lại không hề mang logo của bất cứ đài truyền hình nào. Khi đề cập vấn đề này với một thành viên VIP của GSO - Media, tôi chỉ nhận được những câu trả lời qua loa như: “Cái này biết lâu rồi, nhưng mà không sao cả…” (?!).

    Phần tiếp theo của chương trình do một VIP 5 sao, của GSO - Media dẫn dắt. Đến đây thì mục đích chính của buổi “hội thảo” về thương mại điện tử đã hoàn toàn lộ rõ. Lý lẽ của nhà diễn thuyết này đưa ra là: “Với lương tháng 2-5 triệu, liệu trong suốt cuộc đời 40 năm, anh chị có thể kiếm đủ tiền để mua nhà lầu, xe hơi chăng? Trong khi đó với dự án GSO -M edia, anh chị có thể đi trễ, có quyền nghỉ làm mà không không bị trừ lương. Anh chị hoàn toàn được làm chủ và hơn hết có được một thu nhập cực kỳ lớn”.

    Cái gọi là lý lẽ này đã liên tục đánh mạnh vào tâm lý của những sinh viên nghèo đang mơ ước có một công việc với thu nhập hấp dẫn. Trong suốt 30 phút còn lại của chương trình, nhà thuyết khách chỉ lặp đi lặp lại những so sánh hết sức khập khiễng của mình, thậm chí còn cho rằng "học đại học để làm giàu là một mơ mộng hão huyền và đừng nên để những mức lương đó kéo cuộc đời của bạn xuống".

    Cuối chương trình, nhà thuyết khách “tặng” câu: “An phận thủ thường” cho những ai ra về mà không… tham gia làm thành viên của GSO - Media. Phần thắc mắc và giải đáp trước khi kết thúc cũng chỉ là một buổi thuyết phục từng người còn ở lại. Những người có ý muốn tham gia vào chương trình thành viên miễn phí đều bị “dội” một gáo nước lạnh vào mặt bởi những luận điệu cũ rích về cái gọi là thời gian và cơ hội.

    Buổi “hội thảo” kết thúc trong tâm trạng phấn khích của rất nhiều người nghe.Phía ngoài vẫn còn rất đông người, họ chia thành từng nhóm nhỏ và các VIP của GSO - Media đang cố làm cái công việc quen thuộc của mình: mời gọi người nghe tham gia.

    Dấu hiệu lừa đảo

    Nhìn nhận một cách khách quan, việc GSO - Media có thể mang lại lợi nhuận cho những người tham gia là sự thật. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều người tin tưởng và sẵn sàng bảo vệ cho nó bằng mọi cách. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, có thể thấy món lợi mà nhà đầu tư thu được thực chất chỉ là tiền của người tham gia ở các tầng dưới chuyển cho người ở tầng trên chứ không phải sinh ra từ lợi tức của sản phẩm.

    Một thành viên VIP ở tầng thấp nhất chỉ phải chi tối đa 65 USD cho những người ở 8 tầng bên trên. Vậy 35 USD còn lại sẽ rơi vào tay ai? Đồng thời, một sự thật là mức độ lợi nhuận của nó không thể lên đến “triệu đô” như quảng cáo.

    Theo một VIP 5 sao từng rao bán tài khoản của mình tại một diễn đàn, thu nhập của anh hằng tháng là khoảng 200 USD, tức chỉ nhỉnh hơn so với mức lương của một sinh viên mới ra trường. Nhưng lại không có gì đảm bảo thu nhập đó sẽ ổn định ở con số 200 USD/tháng. Bởi vì với cách thức sinh lời như thế, đến một khi GSO - Media đã lôi kéo được một lượng thành viên VIP đông đảo, chắc chắn nó sẽ trở nên bão hoà, trì trệ và thậm chí phá sản. Đó là chưa kể những người tham gia ở những tầng cuối cùng của mô hình, họ chắc chắn không thể nào thu lại số tiền mà họ đã bỏ ra.

    Bên cạnh đó, chương trình thành viên miễn phí của GSO - Media cũng có vấn đề. Với cơ cấu 0,01 – 0,1 USD nhận được sau mỗi 60 giây đọc quảng cáo, mỗi quảng cáo chỉ được phép đọc một lần trong ngày, thì số tiền nhận được là quá thấp so với số tiền phải chi trả cho tiền điện, tiền internet và thời gian. Một thành viên tại Wikipedia Việt Nam cho biết, anh đã nhận được 100 USD sau 2 năm miệt mài xem quảng cáo.

    Thực tế thì hiệu quả kinh tế của nhóm thành viên này cũng đã được các nhà thuyết trình thay nhau cảnh báo. Nhưng đó là chỉ nói đến những người tham gia đọc quảng cáo. Còn với đối tác đăng quảng cáo thì sao? Họ trả một số tiền (thấp hơn so với quảng cáo trên báo điện tử, báo giấy và truyền hình) để nhận được đúng số lượng xem quảng cáo như yêu cầu. Thế nhưng bao nhiêu % lượng người đọc quảng cáo vì thông tin chứa trong nó?

    Một sự thật là không có thành viên miễn phí nào tham gia GSO - Media để xem quảng cáo đó nói gì, cái họ cần là tiền chứ không phải sản phẩm trong quảng cáo. Vậy thì hiệu quả của việc đăng quảng cáo này ở đâu?

    Tính xác thực của Global Business Solution Inc – tập đoàn tài chính đỡ đầu cho dự án GSO - Media – cũng là một điều đáng bàn đến. Theo thông tin từ website của GSO - Media, địa chỉ của GBS là 585 Tillman Ave SE, Salem, Oregon 97302 - USA.

    Nếu tìm kiếm cụm từ “585 Tillman Ave SE”, bạn sẽ thấy đây là địa chỉ của ARGO Enterprise (http://www.agroenterprises.com), một công ty chuyên về mua bán nông sản có trụ sở đặt tại Mỹ. Tại đây, không hề có thông tin nào về GSO - Media.

    Tiếp theo, nếu tìm kiếm theo từ khoá “Global Business Solution”, bạn sẽ nhận được khá nhiều kết quả về các công ty máy tính và thiết kế dự án CNTT. Tuyệt nhiên không hề thấy tập đoàn tài chính nào của tiến sĩ Phạm Thanh Hằng. GSO - Media lại càng không!

    Giấc mơ thành sự thật?

    Giấc mơ làm giàu của rất nhiều người cứ thế mà kéo dài theo năm tháng. Họ tin tưởng một cách mù quáng, thậm chí tự lừa dối chính mình và cả người thân để cùng nhau “làm việc” và vui mừng vì đã chia sẻ cho nhau cách thức kiếm tiền (?!). Tiếc thay, một khi dân trí và đời sống của người dân càng lúc càng được nâng cao, thì đó cũng là ngày tàn cho hình thức kinh doanh kiểu như GSO - Media. Thứ họ nhận được chỉ còn là những cái lắc đầu cương quyết và những ánh mắt e dè của người nghe trong nỗ lực làm giàu vô vọng của bản thân.

    Cuối cùng, nếu như đến với một buổi “hội thảo” như thế này để rồi người nghe phải nhận lấy những thông tin lừa dối, thậm chí còn mang cái mác “an phận thủ thường” khi ra về giữa buổi hoặc không tham gia, phải chăng, GSO - Media xứng đáng là hình mẫu của một mô hình thương mại điện tử tiên tiến như nó đang tự phong?
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    26-11-2007
    Location
    metal.com.vn
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bài viết rất hay, Tuy nhiên xã hội mình còn rất nhiều kẻ ngu muội và tham lam, đó là cái nơi để bọn lừa đảo bất chính nó lợi dụng. Tất cả mọi hình thức sinh lời đa cấp do người dưới bao người trên đều là những món lừa cũ rích nhưng rất hiệu quả

  3. #3
    Tham gia
    04-05-2006
    Bài viết
    18
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Xem thêm thảo luận ở đây sẽ hiểu rõ hơn ( đặc biệt là cái bài viết cuối cùng của cậu hehehe ấy )
    http://www.diendankinhte.com.vn/foru...=1090#post1090

  4. #4
    Tham gia
    31-03-2003
    Location
    Nhà
    Bài viết
    327
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bài viết có địa chỉ tại đây http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/11/79825.cand do "tác giả" Minh Tiến viết.

    Thực sự thì đọc qua topic này và bài viết trên tôi rất rất choáng. Tôi không thể tin được phóng viên của báo Công An Nhân Dân lại có thể "xào bài" của người khác một cách chuyên nghiệp như vậy.

    Kỳ thực đây là bài viết của tôi trong quá trình điều tra về G S O - M E D I A từ hồi giữa tháng 10 (chính xác là ngày 15.10.2007), tôi định dùng bài viết này để đăng trên Thanh Niên (và sau này là Thể thao - Văn hoá) nhưng đều không thành công nên đã gửi lên blog vào ngày 22.11.2007 (tại địa chỉ http://blog.360.yahoo.com/blog-DkeW4...7mA8Dsuy?p=710) nhưng không hiểu sao lại "được" lên báo vào ngày 26.11.2007 bởi một "tác giả" khác.

    "Bài viết" của "tác giả" Minh Tiến hoàn toàn lấy từ nội dung trên blog của tôi chỉ thay đổi địa chỉ trụ sở tại TP.HCM thành địa chỉ ở Hà Nội, cũng như thay đổi các vùng lân cận TP.HCM thành các vùng lân cận Hà Nội, đồng thời thay đổi tên VIP 3* từ Phan Phúc Thắng thành Quyết.

    Kinh con điển nhà anh Công an nhân dân

  5. #5
    Tham gia
    30-08-2007
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,337
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Bác Bim gửi thư lên nó đi, nếu nó k đính chính lại và bồi thường cho bác thì bác kiện nó

  6. #6
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tham thì chết, ngu càng đáng chết hơn. Còn trách chi ai.
    Hôm nọ xem TV, thấy có nông dân đầu tư qua mạng, vay tiền để đầu tư. ĐÃ vậy còn làm cam đoan có mất, thua lỗ cũng tự gánh, tự chịu, không kiện tụng, đòi quyền lợi.
    Sao thời đại này vẫn còn người lạ thế cơ chứ

  7. #7
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Chơi cái báo Công An đó đi. Tui tin tưởng Yahoo hơn tin vào CAND =)).
    Khám phá Du lich Con Dao

  8. #8
    Tham gia
    13-02-2006
    Bài viết
    8
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hôm nọ có 1 cậu bạn rủ mình đi nghe diễn thuyết vụ này rồi, thực ra cái này cũng ko mới đâu.
    Trước đây cũng xuất hiện mô hình bán hàng đa cấp giống với cái này.
    Có điều bây giờ người ta lợi dụng Internet làm cái mác để che mắt những người nhẹ dạ mà thôi.
    Đúng là bây giờ nhiều người vẫn còn dễ bị lừa vào những cái như thế này.
    Mong rằng đây là bài học cảnh tỉnh.

  9. #9
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    À, cũng hay đấy. Các bác khi được thuyết phục tham gia VIP thì cứ chìa tay ra: những VIP đi trước kiếm được khá nhiều, vui lòng cho em vay chút tiền lẻ 100USD để đóng phí tham gia vậy. Khi nào em kiếm được sẽ hoàn trả đủ và biếu thêm 1 khoản, còn nếu không kiếm đủ 100USD thì xin được ... XÙ vậy
    "bất khả tri"

  10. #10
    Tham gia
    19-04-2004
    Location
    Tp Hồ Chí Minh
    Bài viết
    694
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    khi thò tay ra xin các em, ông sẽ nhận được câu trả lời là em chỉ cần bỏ 50% thôi (50 USD), còn lại bọn chị sẽ lo cho và 50 USD của ông sẽ đi đâu thì ai mà biết ?

Trang 1 / 7 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •