Em cũng phải về kiếm luôn cái bình điện tích trữ dần đi, khi tăng giá mang ra thắp đèn cũng... giàu được chút
http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/...ol_tu_cellulo/
Ở bên Brazil người ta đang nghiên cứu sản xuất Ethanol từ xen-lu-lô nè ,các nhà máy sản xuất Ethanol từ Xen-lu-lô bắt đầu hoạt động từ năm 2011 như vậy là khỏi lo về đói ăn hay giá năng lượng đắt đỏ nữa vì các nhà máy này lấy nguyên liệu từ các phế phẩm nông nghiệp như bã mía ,rơm rạ,...thay phưong pháp lên men tinh bột ,đường glu-cô-giơ như hiện nay
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Việt Nam ta nếu đi tắt đón đầu theo con đừong này là hay nhất
Được sửa bởi khachma2004 lúc 00:49 ngày 09-05-2008 Reason: Bổ sung bài viết
Vn toàn đi tắt đón đầu chế bom ko, mấy bố ở VN làm ăn thì de.k ra gì chứ tạo bom thì giỏi lắm.
Có sự ngộ nhận là ethanol bắt buộc phải được sản xuất từ ngũ cốc, do đó sẽ đẩy giá thực phẩm lên nên không đáng nghiên cứu, cái này là sai.
U.S vì không phải là vùng nhiệt đới nên không thể trồng mía hàng loạt như Brazil mà phải dùng bắp (luôn sẵn có tại các tiểu bang phía nam). Cái này là cực chẳng đã vì tuy bắp không phải là sự lựa chọn tốt, tinh lọc đã khó khăn và tốn kém hơn bã mía, năng lượng từ bắp cũng kém hơn bã mía, ảnh hưởng đến thị trường thực phẩm cũng tệ hại hơn bã mía, nhưng với khí hậu U.S thì muốn trồng mía cũng không được.
Brazil hiện mới dùng có 1% đất nông nghiệp đã khai thác để trồng mía thôi mà đã có thể tự lập trong lãnh vực năng lượng, cái này tuy không phải là "thiên thời" nhưng một phần cũng là nhờ "địa thuận", cộng với chính phủ sáng suốt biết nắm lấy cơ hội.
Được sửa bởi Arkain lúc 03:45 ngày 09-05-2008
He he, vậy bi chừ héo hông thèm đem mí bụi mía sau nhà bán sang cho tụi hột dzịt lộn Long An say ra lấy nước mía nữa, để đầu cơ mốt bán cho chánh phủ, chánh phủ hỏng trồng được mía, mình trồng được chắc có lời Hỏng hỉu vì sao mà mía nhà héo nó lên như rơm rạ, một năm phải chặt tới mấy lần, mệt mún xỉu! Nhai mía wài nên mới phải đi học răng để biết đàng chỉnh sửa nè
Thiệt ra tất cả những gì thuộc về loại saccharide bao gồm đường mía (nature sugars), sữa tươi (lactose), tinh bột (starch) các loại, chất xơ (cellulose) các loại (như rơm rạ, gỗ ..v.v..), thậm chí một vài chiết xuất từ động vật (amylopectin và glycogen) cũng đều là ứng cử viên cho nguồn nguyên liệu chế xăng ethanol. Trong đó tốt nhất là rơm rạ và tinh bột vì 2 loại này được cấu thành từ 1 chuỗi rất dài các saccharide, gọi là polysaccharide (tinh bột là alpha polysaccharide và chất xơ là beta polysaccharide). Cây mía vừa dồi dào chất xơ lẫn đường. Nói chung, nếu chế biến đúng thì có lẽ không sợ nạn đói ăn bằng nạn ... lâm tặc
Giá xăng dầu sẽ tăng thêm 700-2.000 đồng trong tháng 6
-------------------------
- Mem ddth tiên đoán quả là : " thần sầu ,quỷ khóc " , đến thánh cũng phải nhịn nhục !
http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doa...8/05/3BA02103/
Đó là phương án dự thảo cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu năm 2008 mà Bộ Công Thương vừa gửi Chính phủ. Cơ quan này cũng đề nghị nâng mức dự trữ xăng dầu nhằm đối phó với các "tình huống có vấn đề".
>Chờ hết tháng 6 để bung giá : http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doa...8/05/3BA01F3E/
Theo phương án giá mới giá xăng A92 sẽ ở mức 15.200 đồng một lít, tăng 700 đồng so với hiện hành. Dầu diezel loại 0,05% lưu huỳnh ở mức 15.900 đồng một lít, tăng 2.000 đồng một lít. Dầu hỏa lên mức 15.200 đồng, tăng 1.300 đồng so với hiện hành. Mức giá này được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô thế giới ở mức trung bình 106 USD một thùng.
Xăng đang có giá 14.500 đồng một lít. Ảnh: Hoàng Hà.
Nhằm đối phó với những tình huống không tốt có thể xảy ra đối với mặt hàng nhạy cảm này, Bộ Công Thương cũng đề nghị Chính phủ cho phép nâng mức dự trữ xăng dầu từ 5 ngày lên 10 ngày vào cuối năm 2008. Theo đó, lượng xăng dầu mua bổ sung để tăng số ngày dự trữ quốc gia sẽ là 222.000 m3/tấn, tương đương với khoản kinh phí khoảng 2.462 tỷ đồng. Trong đó mặt hàng xăng bổ sung lớn nhất là 1.236 tỷ đồng. Đồng thời áp dụng cơ chế sử dụng linh hoạt hàng dự trữ quốc gia theo phương thức xuất bán khi giá thế giới tăng cao và nhập mua khi giá thế giới giảm. Phần chênh lệch thu được sẽ được bổ sung nguồn vốn cho quỹ dự trữ.
Đến hết quý I/2008, tổng khối lượng nhập khẩu là 4,28 triệu m3/tấn, bằng 27,6% hạn mức. Nếu tốc độ tiêu thụ xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức này, thì khối lượng nhập khẩu còn lại trong 9 tháng cuối năm là khoảng 11,22 triệu m3/tấn xăng dầu các loại (bình quân khoảng 1,25 triệu m3/tấn một tháng).
Như vậy nhiều khả năng sau tháng 6, giá bán lẻ mặt hàng xăng sẽ tăng 700 đồng mỗi lit và khoảng 2.000 đồng với dầu khi thời điểm kìm giá theo lệnh của Chính phủ kết thúc. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, một số doanh nghiệp cho rằng mức tăng này được tính toán trên cơ sở giá dầu thế giới dao động quanh ngưỡng 106 USD một thùng trong khi tuần qua giá đã vượt ngưỡng 123 USD một thùng. "Như vậy, ngay tại thời điểm này giá đưa ra đã không phù hợp nói chi đến tháng 7 giá thế giới được dự báo là sẽ tăng mức cao hơn", đại diện một doanh nghiệp xăng dầu nói.
Giới chuyên gia cũng cho rằng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao như vậy các kịch bản điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước chắc chắn phải tính đến. Tuy nhiên mức tăng như thế nào cần suy xét thận trọng để không gây những cú sốc lớn cho nền kinh tế khi giá các mặt hàng thiết yếu cũng ồ ạt đòi "té nước" theo.
Hồng Anh
Bookmarks