Theo mình các cầu thủ sẽ bỏ chạy khỏi Trung Quốc sau một mùa giải như Drogba các bác nghĩ sao?

Về mặt kinh tế mình cho rằng đằng sau các thương vụ này Trung Quốc muốn nói với Thế giới họ vẫn ổn sau những tin tức u ám về thi trường chứng khoán và nguy cơ sụp đổ như một dự đoán "hạ cánh cứng" gần đây của tỷ phú Soros.

Đại gia Trung Quốc vung 42 triệu euro mua “sao xịt” Atletico


Quảng Châu Evergrande – một đội bóng lắm tiền nhiều của ở giải Chinese Super League đã khiến cả thế giới chú ý khi bỏ ra một số tiền khổng lồ để chiêu mộ chân sút đã có phong độ khá tồi của Atletico Madrid mùa này là Jackson Martinez.

Các đội bóng Trung Quốc tiếp tục khuynh đảo thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay khi liên tiếp chi đậm để có được những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu.

Có thể kể đến những trường hợp như Ramires gia nhập Giang Tô Suning từ Chelsea với mức phí 33 triệu euro, hay những ngôi sao ở Serie A cũng tìm đường đến đất nước đông dân nhất thế giới kiếm tiền như Gervinho (từ AS Roma đến Hà Bắc Trung Quốc Fortune, 18 triệu euro) hay Guarin (từ Inter Milan đến Thân Hoa Thượng Hải, 13 triệu euro).

Tuy nhiên, đó chưa phải là bản hợp đồng gây sốc nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Bất ngờ lớn nhất đã đến khi CLB Quảng Châu Evergrande đã chi ra mức giá kỉ lục 42 triệu euro (32 triệu bảng) để có sự phục vụ của chân sút tưởng chừng đã hết thời Jackson Martinez từ Atletico Madrid.

Jackson Martinez gia nhập Atletico Madrid từ Porto vào mùa Hè năm ngoái với mức phí 35 triệu euro. Nửa năm trong màu áo “Rojiblancos”, tiền đạo người Colombia không để lại nhiều ấn tượng. Anh thi đấu mờ nhạt và bị đội chủ sân Vicente Calderon rao bán ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Tottenham, Chelsea và nhiều ông lớn khác không thèm đoái hoài thì bất ngờ, Quảng Châu Evergrande tới, đặt một cục tiền lên bàn đàm phán và mọi chuyện kết thúc. Chẳng ai tin, Atletico Madrid lãi tới gần 10 triệu euro trong một thương vụ tưởng chừng như thất bại.

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Jackson Martinez đã không có mặt ở buổi tập luyện cùng các đồng đội ở Atletico hôm thứ Hai (1/2) vì lí do cá nhân với sự cho phép của CLB.

Người đại diện của tiền đạo người Colombia, “siêu cò” Jorge Mendes đã đàm phán với BLĐ đội bóng áo sọc đỏ - trắng thành Madrid ngay tối hôm đó và đội bóng của HLV Diego Simeone đồng ý bán anh cho Quảng Châu Evergrande ngay ngày hôm sau khi nhận được đề nghị trị giá tới 45 triệu euro.

Thỏa thuận giữa các bên đã hoàn tất và được công bố chính thức vào sáng sớm nay. Hợp đồng này vẫn có hiệu lực ngay lập tức bởi lẽ thị trường chuyển nhượng ở châu Á còn mở cửa đến ngày 26/2.

Quảng Châu Evergrande hiện tại là thế lực lớn nhất ở Trung Quốc với việc sở hữu HLV Luiz Felipe Scolari và các ngôi sao tên tuổi như Paulinho, Robinho…

Họ đã vô địch giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) trong 5 mùa liên tiếp vừa qua và giành chiến thắng ở Champions League châu Á vào các năm 2013 và 2015.

Việc Guangzhou Evergrande chiêu mộ được xem là phản ứng mạnh mẽ của CLB này với sự “nổi dậy” của một số đội bóng khác ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hầu hết người hâm mộ châu Âu đều nhận định Guangzhou Evergrande đã thực hiện 1 thương vụ quá “điên rồ” với Martinez.

Nguồn" 24h[chấm]com[chấm]vn